TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nha Trang phấn đấu không còn người lang thang xin ăn

Trâm Anh, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 08:49 ngày 20/10/2017

VTV.vn - Thành phố Nha Trang phấn đấu đến năm 2020, 100% xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ không còn người lang thang xin ăn.

Hiện nay trên địa bàn TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cơ bản không còn người lang thang xin ăn trên các tuyến phố chính, địa điểm du lịch, chùa, các chợ…Đây là kết quả sau một năm thực hiện Đề án "Thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020".

Bám sát đề án, Đội 524 - đội chuyên trách tập trung người lang thang xin ăn đã phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai nhiều giải pháp như thường xuyên đi kiểm tra tại các điểm tập trung đông đối tượng lang thang xin ăn; lắp đặt pano tuyên truyền có ghi số điện thoại đường dây nóng; đưa vào bình xét thôn, tổ văn hóa, thi đua hàng năm ở cơ sở; hỗ trợ tiền mặt cho người dân báo tin …

Đến thời điểm này có hơn 300 đối tượng lang thang xin ăn tập trung về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được đưa về Trung tâm, các đối tượng được chăm sóc, lưu nuôi, và dạy nghề. Đủ thời gian quy định, các đối tượng sẽ được trả về địa phương và được yêu cầu cam kết không quay trở lại lang thang xin ăn. Với kết quả bước đầu, thành phố Nha Trang phấn đấu đến năm 2020, 100% xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ không còn người lang thang xin ăn, tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.