TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ

Ngọc Thúy, Long HiệpCập nhật 17:40 ngày 15/05/2022

VTV.vn - Nhiều trường học đã đưa môn bơi lội vào dạy cho học sinh, bởi dạy bơi cho các em ngay từ khi còn nhỏ được xem là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước.

Mọi biện pháp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu vẫn sẽ là chưa đủ nếu các em không được trang bị những kiến thức, kĩ năng tự bảo vệ mình.

Trường tiểu học Phạm Hồng Thái, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk được Sở Giáo dục và Đào tạo trang bị bể bơi thông minh cho học sinh từ năm 2016. Sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVIID-19, bây giờ bể bơi đã hoạt động trở lại trong sự hào hứng, thích thú của các em học sinh. Mục tiêu của nhà trường là tất cả học sinh sau khi hết lớp 5 đều phải biết bơi thành thạo.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 58 bể bơi được bố trí tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố để dạy bơi cho học sinh. Dạy bơi không đơn thuần là dạy kiến thức, kĩ năng bơi an toàn, mà còn giúp các em nhận biết môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi hay xuống bơi. Với hiệu quả mang lại, ngành giáo dục Đăk Lăk đang có định hướng nhân rộng mô hình này.

Trong hè này, ngành giáo dục có kế hoạch phòng chống đuối nước, dạy bơi cho học sinh và việc xã hội hóa bể bơi trong nhà trường là cách tạo điều kiện cho mọi học sinh được học tập một cách bình đẳng.

Song song với việc dạy bơi trong trường học của ngành giáo dục, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đang triển khai Dự án "Hỗ trợ can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2022" tại 8 tỉnh, trong đó có Đắk Lắk. Đến nay, đã có trên 17.400 trẻ từ 6-15 tuổi có kỹ năng bơi an toàn. Tỷ lệ biết bơi chung tại 8 tỉnh đạt hơn 25%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ 14% so với trước khi triển khai dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.