TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhật Bản sẵn sàng chi 40 tỷ USD phát triển chiến đấu cơ mới với Mỹ, Anh

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 14:08 ngày 09/03/2018

Máy bay chiến đấu nội địa F-2 của Nhật Bản (Ảnh: JERRY GUNNER/WIKIPEDIA)

VTV.vn - Nhật Bản tiếp tục kêu gọi đề xuất ý kiến cho dòng chiến đấu cơ nội địa thế hệ mới dựa trên mẫu phi cơ hiện có ở phương Tây và muốn hợp tác với Anh, Mỹ để triển khai dự án.

Đây lần thứ ba trong tháng 3/2018, Nhật Bản gửi yêu cầu thông tin cho các nhà thầu quốc phòng để tìm kiếm những đề xuất cho dự án máy bay chiến đấu mới mang tên F-3.

Việc sản xuất chiến đấu cơ nội địa thế hệ kế tiếp dựa trên mẫu nước ngoài có thể tiết kiệm chi phí phát triển năng lực không quân cho Nhật Bản. Tuy nhiên, kèm theo đó, quốc gia Đông Bắc Á này phải hy sinh một số tính năng tối tân như mẫu dáng tàng hình. Boeing đang rất quan tâm đến việc hợp tác với các Chính phủ Mỹ và Nhật Bản để cho ra đời chương trình máy bay chiến đấu mới cho ngành công nghiệp Nhật Bản.  


Pháp, Đức sẽ phát triển hệ chiến đấu cơ mới Pháp, Đức sẽ phát triển hệ chiến đấu cơ mới

VTV.vn - Pháp và Đức đã nhất trí phát triển hệ máy bay tiêm kích mới của châu Âu nhằm thay thế các máy bay chiến đấu hiện có.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!