TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều công trình xây trái phép trên Đê Đông, Bình Định

Phước Tâm, Thành TínCập nhật 21:12 ngày 28/02/2023

VTV.vn - Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình kiến trúc, nhà cửa liên tục xảy ra ở dọc tuyến đê ngăn mặn khu Đông - tuyến đê xung yếu của Bình Định.

Tại Bình Định, tuyến đê ngăn mặn khu Đông (hay còn gọi Đê Đông), là tuyến đê xung yếu của tỉnh này, có nhiệm vụ ngăn mặn, tiêu úng và thoát lũ cho hơn 5.000ha đất canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình kiến trúc, nhà cửa liên tục xảy ra ở dọc tuyến gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đê cũng như tính mạng và tài sản của các hộ dân trong khu vực này.

Huyện Tuy Phước là "điểm nóng" của tỉnh Bình Định về tình trạng này vì có tới 95 trường hợp lấn chiếm hành lang Đê Đông; trong đó xã Phước Sơn chiếm hơn 1/3 số vụ vi phạm, chủ yếu là hành vi người dân cố ý đổ đất cơi nới, xây dựng nhà ở kiên cố. 

Đến nay, các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn và Phước Thuận cũng đã tiến hành xác lập 95 trường hợp; vận động các trường hợp lấn chiếm nằm trong phạm vi hành lang tuyến đê và tháo dở được 30 trường hợp, các trường hợp còn lại tiếp tục phân loại. Công trình đơn giản buộc tháo dở; công trình phức tạp tiến hành xử lý sau, lập lại kỷ cương. Bên cạnh đó, chính quyền xã đã vận động và yêu cầu các hộ cam kết sẽ thực hiện, chậm nhất cuối năm 2023

Thống kê, toàn tỉnh Bình Định có đến 103 trường hợp dẫn tới hệ lụy là làm mất tác dụng của công trình tiêu thoát lũ, tiêu úng gây ngập sâu, ngập dài ngày, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.