TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều địa phương miền Trung tổ chức Tết trồng cây

Hồ Chiến, Trọng Hoàng, Tùng Lâm, Quang AnhCập nhật 21:56 ngày 27/01/2023

VTV.vn - Trong sáng 27/01, nhiều địa phương ở miền Trung đã tổ chức Tết trồng cây.

Tại Quảng Bình, lễ phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" diễn ra tại đập Phú Vinh (Khu di tích cách mạng chiến khu Thuận Đức, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới. Quảng Bình là nơi thường xuyên có thiên tai, bão lũ... vì vậy cây xanh có vai trò to lớn trong cuộc sống, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, giúp tiết kiệm nước, giảm xói mòn đất, chống sạt lở, lũ ống, lũ quét. Năm nay, tỉnh Quảng Bình đề ra mục tiêu trồng khoảng 9.000 ha rừng tập trung và khoảng 400 nghìn cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng.

Tại Khu Di tích lịch sử thành Tân Sở, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có trên 250 ngàn ha đất có rừng, trong đó có trên 140 ngàn ha rừng tự nhiên, trên 110 ngàn ha rừng trồng, độ che phủ rừng gần 50%. Góp phần quan trọng trong ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do tác động biến đổi khí hậu.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Thanh Hoá và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức phát động "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân 2023. Ngay trong đợt phát động, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu trồng mới trên 3 triệu cây xanh các loại. Bình quân hằng năm, Thanh Hóa trồng mới trên 10 ngàn ha rừng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 690 ngàn ha rừng, đứng thứ 3 cả nước với độ che phủ rừng là hơn 53%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Bắt 03 đối tượng cho vay lãi nặng

VTV.vn - Tổ chức cho vay và cầm cố tài sản thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng, 03 đối tượng vừa bị Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.