TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế xin thoát nghèo

Phước Tâm, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 14:26 ngày 02/02/2018

VTV.vn - Nhiều xã ở Thừa Thiên Huế đã tự nguyện xin rút khỏi chương trình 135, nhường lại những ưu đãi của nhà nước cho các địa phương khó khăn hơn.

Được triển khai tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2001, chương trình 135 đã giúp các xã đặc biệt khó khăn vùng cao phát cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế; người dân có điều kiện phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, nhờ ý thức tự lực vươn lên, người dân đã tập trung đầu tư, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế vườn rừng, cây ăn quả. Riêng xã miền núi Hương Sơn với 100% đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi xin rút khỏi chương trình 135, người dân trong xã đã đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế. Tính đến nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,8%, giảm 10,5% so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu/ năm. 

Đời sống kinh tế phát triển đã giúp xã Hương Phú và Hương Sơn trở thành những xã nông thôn mới tiêu biểu, góp phần đưa huyện Nam Đông trong thời gian tới trở thành địa phương được công nhận Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế,