TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhức nhối tình trạng mua bán bào thai ở miền núi Nghệ An

Trần Minh, Duy Thanh (Đài PT-TH Nghệ An)Cập nhật 15:01 ngày 14/01/2019

VTV.vn - Bán một bào thai bé trai được trả khoảng 60 triệu đồng, khoảng 80 triệu đồng cho bé gái. Đó là những gì đã và đang xảy ra ở huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Khó khăn về kinh tế, tiền nợ ngân hàng đến kỳ phải trả, chị La Thị Quyết (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đã bán đứa con trong bụng khi gần đến ngày sinh đẻ. Qua người môi giới vào cuối năm 2017, chị Quyết đã sang Trung Quốc sinh và bán ngay đứa con trai thứ 4 của vợ chồng khi chưa kịp nhìn mặt với 30 triệu đồng. Lấy tiền trở về quê nhà, chị đã dùng số tiền này trang trải cuộc sống mua bò để nuôi và trả nợ cho Ngân hàng.

Trong hai năm 2017 và 2018 trên địa bàn xã Hữu Kiệm đã xác nhận được 22 trường hợp phụ nữ mang thai khi sắp đến kỳ sinh đẻ ra nước ngoài bán con. Đến nay 21 người đã trở về, tình trạng bán bào thai chủ yếu xảy ra ở các bản của đồng bào dân tộc Khơ Mú.

Điều đáng buồn là những phụ nữ sau khi đã bán con họ đều rất vô cảm và cho rằng việc bán bào thai là chuyện bình thường; bán để có tiền trang trải cho cuộc sống đang gặp khó khăn... Và để giảm tình trạng mua bán bào thai ngoài việc tăng cường tuyên tuyền, thì lực lượng chức năng cũng cần nỗ lực triệt phá các đường dây mua bán người trong thời gian sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.