TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những người may mắn trốn thoát trở về từ Campuchia

Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 09:46 ngày 14/07/2022

VTV.vn - Những lời tâm sự của chính những người trong cuộc khi bị lừa bán sang Campuchia.

Trong khi các đường dây tội phạm buôn bán người chưa được bóc gỡ triệt để thì hằng ngày, rất có thể vẫn còn nhiều nạn nhân mới sập bẫy lừa. Các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi 18 - 35 tuổi, thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) hoặc từ bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu...

Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các tổ chức hoạt động lừa đảo như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng, bị cưỡng ép lao động từ 12 - 16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác..., hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc để rồi với số tiền chuộc thân từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Qua lời kể của chính họ là không còn lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận làm việc khổ sai hoặc quay ra lừa đồng bào mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.