TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những thầy thuốc mang quân hàm xanh nơi biên giới

Đỗ Vinh, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 16:26 ngày 26/02/2019

VTV.vn - Mặc dù các trang thiết bị còn hạn chế song với trách nhiệm của người thầy thuốc, các bác sỹ vùng biên giới thuộc tỉnh Quảng Nam đã cứu chữa thành công cho nhiều người dân.

Trạm y tế quân dân y kết hợp xã Axan – nơi thường xuyên khám chữa bệnh cho người dân huyện biên giới Tây Giang và huyện Kàlừm của nước bạn Lào. Các y, bác sỹ trạm đang cứu chữa một một bệnh nhân tự tử bằng cách ăn lá ngón. Sau hai ngày điều trị tích cực, nạn nhân đã hồi tỉnh. Đây chỉ là một trong số hàng chục ca tự tử bằng lá ngón mà các bác sỹ quân hàm xanh điều trị thành công nhờ người nhà đưa bệnh nhân xuống trạm y tế kịp thời.

Theo bác sỹ Lê Đức Mạnh – Trạm y tế quân dân y kết hợp xã Axan, chiếc máy súc rửa dạ dày là thiết bị chuyên điều trị cho bệnh nhân ngộ độc lá ngón. Trước đây, khi có người ăn lá ngón, bà con địa phương chữa trị bằng cách đưa bệnh nhân xuống suối ngâm nước giải độc nên tỷ lệ tử vong rất cao. Sau nhiều năm phổ biến kiến thức, hiện nay khi phát hiện có người trúng độc, bà con đưa bệnh nhân đến ngay trạm y tế nên tỷ lệ tử vong giảm hẳn.

Chị A Rất Thị Nhuận ở thôn A Rầng, xã Axan, huyện Tây Giang cũng vừa được bác sỹ trạm y tế quân dân y kết hợp xã Axan cứu sống, sau khi ăn lá ngón tự tử vì giận chồng. Hằng tuần, các bác sỹ vẫn đến nhà để thăm khám cho chị Nhuận. Cùng với đó, các bác sỹ mang quân hàm xanh không quên tuyên truyền bà con Cơ Tu xóa bỏ hủ tục cúng bái khi bị bệnh, sinh con tại nhà hay uống thuốc tự pha chế. Qua từng năm, nhận thức của bà con vùng biên giới, kể cả phía bạn Lào cũng thay đổi tích cực.

10 năm đi vào hoạt động, trạm y tế quân dân y kết hợp xã AXan đã cứu chữa thành công nhiều ca bệnh nặng, trong đó nhiều ca sinh khó. Mỗi năm có hơn 5 nghìn lượt người đến trạm y tế thăm khám. Ngoài chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân, trên dọc tuyến biên giới nước ta, các bác sỹ mang quân hàm xanh đã góp phần xóa dần cách chữa bệnh theo kiểu mê tín, tiềm ẩn những nguy cơ chết người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).