TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những tiến bộ mới trong điều trị bệnh tim cho bệnh nhi ở Bệnh viện Trung ương Huế

Bình An, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 16:12 ngày 03/09/2018

VTV.vn - Ngoài ca ghép tim thành công cho một thiếu nhi, gần đây nhất các y bác sĩ (Thừa Thiên Huế) đã kịp thời đặt stent cứu sống bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị dị tật tim bẩm sinh.

Một cháu bé mới chào đời được 10 ngày bị bệnh tim bẩm sinh. Các bác sĩ phải đặt stent động mạch khi cháu vừa được 18 tiếng để cứu sống cháu khi mới lọt lòng. Đây đã trở thành ca can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.

Với 3 lựa chọn được đưa ra, các bác sĩ đã quyết định chọn phương pháp đặt stent, vừa nhanh gọn, hiệu quả lại cao. Tuy nhiên để tiến hành trên cơ thể 1 em bé chỉ chưa đầy 1 ngày tuổi thì quả là không hề đơn giản.

Trước đó, nhiều ca khó đã được Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành thành công, trong đó ca ghép tim cho một bé trai bị suy tim nặng tăng dày thêm thành tích trong nghiên cứu, ứng dụng y học của  Bệnh viện Trung ương Huế.

Với những thành công vượt trội trên đã khẳng định tính chuyên nghiệp, uy tín và trình độ ngày càng cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực điều trị bệnh tim cho bệnh nhi.