TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nỗi lo học sinh tới trường bằng xe máy

Minh Hùng, Thanh HàCập nhật 17:10 ngày 04/10/2022

VTV.vn - Vào năm học mới, nhiều phụ huynh cho con em đi xe đạp điện, xe máy điện hoặc xe máy đến trường, vấn đề an toàn giao thông khi học sinh tự đi xe đến trường rất đáng đề cập.

Mới đây nhất vào khoảng 6h30 ngày 26/9, tại Km 1717+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách mang biển kiểm soát 47B - 001.78 lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai va chạm với xe máy biển kiểm soát 47AB-324.18 chở hai em học sinh lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến một em học sinh tử vong tại chỗ, một em bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Cả hai em đều là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Krông Buk.

Được biết, trường THPT Nguyễn Văn Cừ nằm trên QL 14 cách trung tâm xã Cư Né, huyện Krông Buk khoảng 3km. Đoạn đường này không có tuyến xe buýt nên đa số học sinh đi học từ trung tâm xã đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe máy. Vào giờ đến trường hay tan học các em học sinh lái xe nối đuôi nhau chạy dọc trên tuyến đường. Đặc biệt, đây là tuyến Quốc lộ có mật độ phương tiện qua lại rất đông nên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cao.

Vì nhiều lý do nên học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy diễn ra khá phổ biến. Việc các em học sinh điều khiển xe khi chưa nắm rõ kiến thức về ATGT cũng như kỹ năng tham gia giao thông an toàn là điều rất nguy hiểm. Vì vậy, nhà trường cần tích cực, quyết liệt hơn trong việc kiểm soát học sinh đi xe đến trường. Công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông tại các trường cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan, để các em có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.