TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nông dân Bình Thuận đón nước về vùng "tiểu sa mạc"

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 14:35 ngày 08/04/2018

VTV.vn - Nước đã về vùng đất cát thường được gọi là "tiểu sa mạc" thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, mở ra hướng khai thác đối với những vùng đất âu nay bị bỏ hoang.

Một công trình cấp nước quy mô lớn được triển khai cách đây 6 năm, đến lúc này đã bắt đầu cung cấp nước tưới, nước sinh hoạt cho vùng đất cát huyện Bắc Bình (Bình Thuận) - khu vực thường xuyên khô khát. Những dòng nước đầu tiên đổ về có lẽ là thời khắc khó quên đối với những người mà nhiều năm nay vật vã giữa cái khắc nghiệt của vùng đất khô hạn. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp - Xây dựng Thép Tiên Phong, một hồ chứa nước dung tích 20.000 m3 đã được doanh nghiệp đầu tư ngay để đón lấy nguồn nước. Mở rộng diện tích canh tác trên quy mô 50 ha là điều hoàn toàn có tính khả thi khi có nước.

Công trình cấp nước khu Lê Hồng Phong là dự án được tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm qua. 400 tỷ đồng được dành để đầu tư cho công trình này với mục đích thay đổi diện mạo cho cả vùng đất vốn được xem là "tiểu sa mạc". Dự kiến 1000 ha đất canh tác cùng với các khu dân cư thuộc 4 xã, thị trấn ở huyện Bắc Bình sẽ được hưởng nguồn nước từ công trình cấp nước khu Lê Hồng Phong. Thiết kế của công trình cấp nước gồm hai nhà máy bơm với chiều cao cột nước bơm hơn 155 m.

Nông dân Bình Thuận đón nước về vùng tiểu sa mạc - Ảnh 1.

Dòng nước đầu tiên đã về đến những đồi cát thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Lần đầu tiên, giữa những đồi cát khô hạn ở huyện Bắc Bình, nước theo những tuyến kênh dẫn qua đồi cát. Tuyến kênh dài 23 km dẫn nguồn nước từ sông Lũy về những vùng đất mà nhiều năm nay, người dân luôn mong chờ nguồn nước ổn định. Và đây cũng là lần đầu tiên, nhiều gia đình trong vùng mạnh dạn canh tác ngay trong mùa khô hạn.