TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ổn định cuộc sống người dân vùng triều cường

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 08:31 ngày 18/09/2018

VTV.vn - Mối lo ngại lớn nhất trong mùa mưa bão ở vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận chính là những khu dân cư bị triều cường xâm thực.

Bờ biển thôn Khánh Nhơn 1 (Nhơn Hải, Ninh Hài, Ninh Thuận) đang là điểm nóng triều cường xâm thực. Chiều dài bờ biển bị xói lở lên đến 300 mét. Ngay sát bở biển là hơn 100 hộ gia đình. Ở đây, các gia đình sống dựa vào nghề biển, lúc no lúc đói. Nhưng năm nào, các gia đình cũng bỏ ra, ít thì 5-7 triệu đồng, nhiều thì hơn chục triệu để đổ đất sau những đợt triều cường. Thế nhưng, sóng biển vẫn ăn sâu vào sát nơi ở của các gia đình.

Trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Ninh Thuận đã dành kinh phí hơn 600 triệu đồng xử lý đoạn bờ biển sạt lở. Một bờ kè tạm đã hình thành, ngăn những đợt sóng uy hiếp vào khu dân cư. Nhưng, đây chỉ là giải pháp tạm thời để ứng phó với mùa mưa bão trước mắt. Còn để thực sự an tâm sống ở vùng biển này thì vẫn cần một giải pháp khác.

Đối với  vùng bị triều cường xâm thực ở tỉnh Ninh Thuận, phương án di dời các hộ dân đi nơi khác sinh sống là điều không thể do số hộ dân quá lớn, lại không có quỹ đất tái định cư để phù hợp sinh kế người dân. Bởi vậy, đề xuất của chính quyền địa phương là xây kè kiên cố. Nhưng, để có kè biển kiên cố thì lại gặp khó khăn về kinh phí. Bởi vậy, trong mùa mưa bão này, một mặt xử lý cấp bách đoạn bờ biển sạt lở, mặt khác phương án được đưa ra là sẵn sàng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nếu diễn biến triều cường phức tạp. 

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.