TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phát hiện tác phẩm nghệ thuật cổ nhất thế giới

VTV8Cập nhật 21:16 ngày 08/07/2021

VTV.vn - Các nhà khảo cổ Đức đã tìm thấy 1 trong những tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất được chạm khắc bởi người Neanderthal cách đây 51.000 năm.

Mảnh xương ngón chân của một con hươu thời tiền sử vừa được khai quật trong một hang động ở dãy núi Harz, miền trung nước Đức. Mặt trước mảnh xương được chạm khắc các hình chữ V ngược chồng lên nhau.

Theo kết quả phân tích bằng kính hiển vi, các hình được chạm khắc rất sâu, nghĩa là mảnh xương đã được đun sôi để làm mềm trước khi bắt đầu chạm khắc.

Người Neanderthal là một loài trong chi Người đã tuyệt chủng. Phát hiện mới là bằng chứng bổ sung cho thấy người Neanderthal đã có thể thể hiện chủ nghĩa tượng trưng thông qua nghệ thuật - vốn từng chỉ được quy cho chúng ta, là loài người tinh khôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!