TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phố "Bích họa" bị "chìm" vào quên lãng

Thanh Nga, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 09:43 ngày 01/10/2018

VTV.vn - Phố Bích họa một thời gian trở thành "Xu hướng" cho giới trẻ khi "check in" một nơi nào đó. Đó cũng là điểm nhấn của nơi mà bạn trẻ tới. Nhưng đã bị "chìm" vào quên lãng.

Một góc phố bích họa một thời gian ngắn là không gian, là tâm điểm chú ý của các bạn trẻ. Trong không gian thoáng, rộng lớn ấy được bao bọc bởi những hàng cây xanh, các bạn tha hồ tụ tập, diễn sâu để có những short hình đẹp.

Đương nhiên cái đẹp ai cũng thích, và với một thành phố du lịch. Với thành phố đáng sống như Đà Nẵng thì những không gian thay thế như phố bích họa rất cần nhân rộng để Đà Nẵng có nhiều điểm đến kết nối vì cộng đồng hơn. Và trong thực tế, không gian phố bích họa đã được nhân rộng trên địa bàn Đà Nẵng. Song, không gian ấy khó sống được với thời gian, bởi tính kết nối cộng đồng không được phát huy. Tại đây, không ai để ý rằng sự xuất hiện của những bức tranh này là để giải tỏa các điểm sinh hoạt tĩnh, dẹp hàng quán, cải tạo lòng đường để nghệ thuật giúp cộng đồng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà ngược lại, những thói quen tận dụng vỉa hè đã dần giết chết những con phố sắc màu rực rỡ này.

Yếu tố nghệ thuật trong không gian nghệ thuật đường phố cũng cần gắn liền văn hóa bản địa của cư dân địa phương. Hai yếu tố trên nếu được kết nối với nhau một cách có ý thức, trách nhiệm thì không gian nghệ thuật từ phố bích họa sẽ mang lại nhiều cơ hội sống tốt hơn cho cư dân địa phương.

Phố bích họa ở nhiều điểm trong TP Đà Nẵng bắt đầu xuống cấp, bong tróc do tác động của con người. Thật khó để những phố bích họa này trở thành điểm đến nếu như không được cộng đồng gìn giữ..

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.