TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phòng bệnh cho trẻ ngày Tết

Thuận Phong (VTV8)Cập nhật 17:52 ngày 04/02/2019

VTV.vn -Tết là thời điểm thời tiết có sự thay đổi đột ngột, tạo điều kiện cho các mầm bệnh phát triển, lây lan. Bố mẹ cần có biện pháp phòng bệnh cho trẻ để Tết được trọn niềm vui.

Chuẩn bị tủ thuốc ở trong nhà

Không chỉ có dịp Tết mà thường ngày các gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn một tủ thuốc ở trong nhà. Trong tủ thuốc cần có các loại dụng cụ để chữa vết thương như cồn, thuốc đỏ, bông băng... Bên cạnh đó, các ông bố, bà mẹ cũng nên chuẩn bị sẵn thuốc giảm sốt, ho, thuốc bù trừ rối loạn tiêu hóa, men vi sinh.

Hạn chế những nơi đông người

Tết là thời điểm để du xuân, tham gia lễ hội… tuy nhiên, ở những nơi đông người lại chính là môi trường khiến trẻ có nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh, đặc biệt là các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp như cảm cúm, sốt siêu vi… Để phòng bệnh cho trẻ các bậc phụ huynh nên hạn chế cho con nhỏ đi chơi xa và đến những nơi đông người.

Cần có chế độ dinh dưỡng tốt

Chế độ dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống bệnh cho trẻ trong ngày Tết. Vì thế, dù Tết có bận rộn thế nào bố mẹ cũng cần cho trẻ ăn uống cân bằng, bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm cho trẻ, ngoài đường bột, phải có đủ đạm, rau xanh, không quên chất béo và tăng cường thể lực, vận động cho trẻ...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.