TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 20:38 ngày 12/10/2022

VTV.vn - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong 4 ngày qua kết hợp một số hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiến hành điều tiết nước qua tràn nên đã gây ngập lụt.

Từ đêm qua đến sáng nay, 12/10, nhiều vùng ở Phú Yên bị chia cắt. Cho đến 8h sáng nay, 8 thôn của xã An Định, huyện Tuy An đã bị cô lập hoàn toàn, đối với tuyến đường từ huyện Tuy An lên Đồng Xuân bị chia cắt.

7h sáng nay, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Bằng là 9,68m, trên báo động 3 là 0,18m nên toàn bộ huyện Đồng Xuân các tuyến đường ĐT642, ĐT 641, các đường liên xã bị ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét. Hơn 320 hộ dân với 1000 nhân khẩu đã được di dời khẩn cấp.

Trong khi đó, các xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa, một số thôn huyện Tây Hòa, thị xã Đông Hòa, Tuy An cũng bị cô lập. Mưa lớn cũng làm Quốc lộ 1 và 1D qua địa phận thị xã Sông Cầu bị sạt lở nghiêm trọng.

Từ đêm 11/10 trên lưu vực hồ chứa thuộc khu vực Tây Nguyên có mưa to, lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ đang tăng nhanh lúc 8h sáng nay, thủy điện Sông Ba Hạ thông báo xả nước mức 500m3/s, cộng với nước chạy máy, tổng lượng nước xả về hạ du sông Ba là 900m3/s. Theo kế hoạch báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, thủy điện này sẽ xả tăng dần sau mỗi giờ. Đến 11h trưa 12/10, tổng lượng xả và vận hành máy là 1.500m3/s.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, mực nước đạt đỉnh trưa nay đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến đợt mưa này để đảm bảo an toàn cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Chống hạn cho hàng ngàn héc ta mía tại Gia Lai

VTV.vn - Cả bà con nông dân và nhà máy tại khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai đang oằn mình chống hạn cho hàng ngàn héc ta mía mới xuống giống và mía lưu gốc.