TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quan điểm ủng hộ tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 21:06 ngày 28/10/2022

VTV.vn - Nhiều giáo viên ở trường chuyên cho rằng, việc bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên sẽ làm ảnh hưởng đến nhu cầu cũng như quyền lợi học tập của các em học sinh.

Năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai có gần 1.400 học sinh, trong đó có 33 lớp chuyên và 6 lớp không chuyên với 240 em, chia đều ở ba khối. Sau hơn 10 năm triển khai mô hình thêm lớp không chuyên, mỗi năm trường này tuyển sinh đầu vào 2 lớp, với 80 học sinh.

Theo các giáo viên ở đây, nên tiếp tục duy trì các lớp không chuyên, trong trường chuyên vì đó là cơ hội để cho các em có thể được học ở một môi trường đào tạo tốt. Nhất là những em học sinh khá, giỏi có thể vì một lý do gì đó hoặc là thiếu may mắn không thể học được các lớp chuyên. Trên thực tế, trong những năm gần đây đã có những em học sinh học lớp không chuyên vẫn đủ khả năng tham dự học sinh giỏi để đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, hoặc là các đội tuyển thi khoa học – kĩ thuật… các em đã thể hiện được năng lực của các em và cũng đã đoạt giải.

Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên cũng băn khoăn khi cắt giảm các lớp không chuyên sẽ lãng phí về cơ sở vật chất; chưa kể việc cắt giảm lớp có thể dẫn đến dư thừa giáo viên cơ hữu. Quan trọng nhất, học sinh các lớp không chuyên sẽ không còn cơ hội học chuyên nếu đạt thành tích học tập vượt trội.

Tuy nhiên, một số giáo viên cho rằng, việc bỏ lớp không chuyên trong trường chuyên lại giúp đội ngũ quản lý đỡ vất vả hơn và tập trung hơn vào công tác đào tạo lớp chuyên. Đồng thời, bỏ được khoảng cách giữa học sinh chuyên với học sinh không chuyên, từ đó tạo môi trường giáo dục lành mạnh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.