TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông

Công Dũng, Đình HiệpCập nhật 17:27 ngày 03/06/2021

VTV.vn - Nhân dân huyện Duy Xuyên đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây xanh để tạo thêm điều kiện cho chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông.

Tại Quảng Nam nhiều tuyến giao thông trọng yếu để thực hiện quá trình đô thị hóa nông thôn và đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đã được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Trong đó, huyện Duy Xuyên là một địa phương điển hình về công tác này. Ngoài nguồn kinh phí của nhà nước, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây xanh để tạo thêm điều kiện cho chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh.

Với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong vòng 10 năm từ 2010 đến nay người dân Quảng Nam đã tự nguyện đóng góp 1.865 tỉ đồng - quy đổi ra giá trị đất và vật kiến trúc được hiến - chiếm tỉ lệ khoảng 5,6% tổng nguồn vốn được huy động để xây dựng Nông thôn mới. Quảng Nam còn là địa phương đi đầu áp dụng các cơ chế đặc thù, tạo điều kiện để người dân chủ động trong quản lý, giám sát nguồn vốn đầu tư, theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.