TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam nhiều rủi ro trong nuôi cá lồng bè trên sông

Công Dũng, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 10:51 ngày 15/08/2018

VTV.vn - Việc nuôi cá lồng bè có nhiều tiềm năng, nguồn lợi lớn nhưng do thả nuôi tự phát, nhỏ lẻ, manh mún nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại khó lường.

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có gần 13.000 héc ta diện tích mặt nước ngọt; với 3.000 lồng bè thả nuôi. Tuy có mang lại hiệu quả nhưng việc nuôi cá lồng bè tự phát, nhỏ lẻ sẽ nhiều rủi ro đối với người nuôi, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường, dịch bệnh. Do vậy Quảng Nam đang chỉ đạo các địa phương phải quy hoạch đồng bộ và hướng dẫn, hỗ trợ để người dân nâng cao hiệu quả nghề nuôi trồng thủy sản này.

Hiện nay nghề nuôi cá lồng bè xuất hiện nhiều tại các địa phương như: Tam Kỳ,  Đại Lộc, Hội An, Thăng Bình và các huyện miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My. Điều đáng lo ngại là do nuôi tự phát, chưa có sự liên kết với các doanh nghiệp nên hiệu quả nuôi thả còn thấp. Tỉnh này đang chỉ đạo các địa phương phải quy hoạch vùng nuôi và hướng dẫn cho người dân về mọi vấn đề liên quan.

Để nuôi trồng đạt hiệu quả cần phải có sự vào cuộc từ nhiều phía, tìm ra một hướng đi mới. Điều quan trọng là các hộ nuôi phải áp dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo về môi trường, tạo ra sản phẩm chất lượng nhất và chính quyền các địa phương phải tổ chức rà soát, quy hoạch lại đối với nghề nuôi trồng thủy sản này.  ./.