TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam nối lại các hoạt động tìm kiếm nạn nhân sạt lở đất

Đỗ VinhCập nhật 19:51 ngày 08/11/2020

VTV.vn - Sáng nay, 08/11, khi thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng đã nối lại hoạt động tìm kiếm cứu người mất tích tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn.

Tại huyện Nam Trà My, sáng nay 8/11 lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 270 Quân khu 5, Công an huyện, và Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My và lực lượng xã Trà Leng chia làm 2 mũi để tổ chức tìm kiếm trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.

Trong khi người dân địa phương tiếp tục theo dõi, tìm kiếm gần khu vực sạt lở, lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh các con sông và lưu vực thủy điện sông Tranh 2. Thi thể 13 nạn nhân thôn 1 xã Trà Leng bị mất tích từ chiều 28 tháng 10 có thể bị nước lũ cuốn đi xa hàng chục km. Công tác tìm kiếm hiện gặp nhiều khó khăn do thường xuyên có mưa lớn, nước lũ xuất hiện, cây gỗ đã phủ kín mặt hồ thủy điện nên di chuyển rất khó khăn.

Trong khi đó, tại huyện Phước Sơn, lực lượng chức năng cũng đã cố gắng thông tuyến từ xã Phước Thành vào Phước Lộc. Công tác tìm kiếm 4 người mất tích tại xã Phước Lộc cũng đang được tiến hành rất khẩn trương vào sáng nay.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam còn 18 người mất tích. Trong đó huyện Nam Trà My có 14 người: 13 người xã Trà Leng, 1 người xã Trà Mai và 4 người xã Phước Lộc của huyện Phước Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!