TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Văn Đức, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 17:30 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Ngoài đảm bảo các nguyên tắc lễ tân và phương án hậu cần, Quảng Nam đang nỗ lực xây dựng hình ảnh của một điểm đến thú vị, an toàn cho các đoàn khách APEC .

Quảng Nam là điểm đến quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC. Ngoài sự kiện Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21/10, Đô thị cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn còn được chọn là nơi phục vụ nghỉ ngơi, tham quan của nhiều lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia các nền kinh tế APEC.

Trong những ngày này, việc duy tu, bảo dưỡng những con đường kết nối từ thành phố Đà Nẵng đến Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn đã hoàn tất. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng liên tục kiểm tra các địa điểm diễn ra sự kiện Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC. Các điểm tham quan, nghỉ ngơi cho các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Các phương án lễ tân, hậu cần cũng được rà soát cẩn trọng.

Song song với hàng loạt các sản phẩm du lịch dịch vụ gắn liền với tìm hiểu, tham quan di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn, trong dịp này, tại Đô thị cổ Hội An còn tổ chức nhiều điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống; các diễn xướng, trò chơi dân gian tại các di tích và ngay trên đường phố nhằm giúp cho các đoàn khách APEC có những trải nghiệm thú vị về vùng đất Quảng Nam.  Đáng chú ý hơn cả là nguyên con đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quần thể kiến trúc Đô thị cổ Hội An sẽ trở thành không gian giao lưu văn hóa để chào đón các đoàn khách APEC, trong đó dự kiến sẽ diễn ra lễ trao châu ấn thuyền của lãnh đạo tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) nhân dịp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm Hội An theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chính quyền TP. Hội An cũng đã chỉ đạo ngành văn hóa, du lịch tổ chức tập luyện cho đội ngũ diễn viên, nhạc công và quần chúng. Đồng thời chỉnh trang, đẩy mạnh sắp xếp các cửa hàng cửa hiệu, vận động tiểu thương và người dân tiếp tục phát huy lối sống "nhân tình thuần hậu" ứng xử văn hóa, văn minh với du khách, trong đó đặc biệt chú ý đến việc phục vụ ăn uống, mua sắm, tham quan giải trí các phu quân, phu nhân các vị Bộ trưởng và nguyên thủ quốc gia của các nền kinh tế thành viên APEC.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.