TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Cảnh báo "trắng tay" vì ồ ạt nuôi hải sản tự phát

Thành Sự, Ngọc Vương (Truyền hình An ninh Quảng Ngãi)Cập nhật 18:34 ngày 22/12/2017

VTV.vn - Bất chấp rủi ro đã được nhìn thấy trước và cả sự không cho phép từ chính quyền địa phương, hàng trăm hộ dân vẫn ngang nhiên nuôi trồng hải sản tại Cảng cá Sa Huỳnh.

Sau khi ngành chức năng thông báo kết quả kiểm tra hàng chục tấn cá, tôm của hàng chục hộ dân bị chết tại khu vực nuôi hải sản tự phát tại Cảng cá Sa Huỳnh là do ô nhiễm nguồn nước từ một số cơ sở chế biến hải sản, cho đến nay các hộ dân trên vẫn tiếp tục thả cá giống nuôi bất chấp nguy cơ bị trắng tay. Vì thấy lợi nhuận đem lại từ việc nuôi trồng thủy sản trong lồng bè khá cao, nhiều người dân đổ xô vào việc nuôi tôm hùm, cá bớp một cách tự phát khiến quy hoạch bị phá vỡ.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do khu vực nuôi lồng bè gần bờ, mật độ nuôi dày, chưa có các quy định hay quy chế vệ sinh chung cho vùng nuôi nên gây ô nhiễm vùng nuôi, dẫn đến phát sinh dịch bệnh trên thủy sản nuôi. Ảnh hưởng do rác thải, chất thải sinh hoạt trên các lồng bè xả thẳng ra biển. Bên cạnh đó, việc di chuyển các lồng bè nuôi hải sản lộn xộn, thậm chí lấn hết luồng đi của tàu thuyền đã gây mất an toàn giao thông đường thủy, nhất là khi có thời tiết xấu. 

Chính quyền địa phương cần có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này, nhất là việc quy hoạch một khu vực nuôi hợp lý. Về phần mình, người nuôi cũng cần tuân thủ quy trình nuôi, tránh gây ô nhiễm, ảnh hưởng luồng lạch, mất trật tự an toàn giao thông đường thủy

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.