TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Cảnh sát giao thông bắt ô tô chở cây "khủng" cố thủ

Văn Nam (THAN Quảng Ngãi)Cập nhật 15:19 ngày 17/07/2018

VTV.vn - Lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt phát hiện xe tải mang biển số 15C-279.96 kéo theo rơ-moóc chở cây "khủng" từ tỉnh Bình Định vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 6 giờ đồng hồ không hợp tác, khoảng 22h30 ngày 16/7, được sự hỗ trợ của chính quyền xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng CSGT Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi mới đưa xe chở cây "khủng" về điểm tập kết để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập hình ảnh tại trạm thu phí đường bộ, camera an ninh, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt phát hiện xe tải mang biển số 15C-279.96 kéo theo rơ moóc chở cây "khủng" từ tỉnh Bình Định vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi thu thập hình ảnh, chiều ngày 16/7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe chở cây "khủng" đang né CSGT và tập kết tại một bãi đất trống thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Cảnh sát giao thông bắt ô tô chở cây khủng cố thủ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT,Thanh tra giao thông, Cảnh sát kinh tế, Hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương phối hợp xử lý, yêu cầu tài xế Bùi Văn Sang trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng xuất trình giấy tờ nguồn gốc và vận chuyển cây nhưng tài xế chỉ xuất trình nguồn gốc cây.

Không xuất trình giấy tờ tài xế còn liên tục gọi điện, đồng thời tìm mọi cách tránh né yêu cầu làm việc của các lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí, có lúc tài xế còn cố tình đóng cửa cố thủ trong xe, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Phải mất hơn 6 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, giải thích của lực lượng chức năng, tài xế  Bùi Văn Sang mới chịu xuất trình bằng lái và giấy tờ tùy thân, tuy nhiên không có giấy thông hành chở cây "khủng" đúng theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.