TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị đáp ứng chế độ đối với cô nuôi mầm non

Đoàn Thắng, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 14:37 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Mới đây tỉnh Quảng Trị đã quyết định trích ngân sách để tuyển dụng và hỗ trợ các chế độ đối với gần 800 nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn.

Trường mầm non xã A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có 9 lớp với 235 cháu theo học ở bậc học mầm non. Để đáp ứng chức năng nuôi và dạy trẻ phải cần ít nhất 5 nhân viên nấu ăn. Tuy nhiên, từ trước đến nay công việc này đang được thực hiện một cách kiêm nhiệm. Thay vì phải đứng lớp, cô giáo Hồ Thị Chung phải cùng với một nhân viên y tế dành trọn buổi sáng để nấu cơm và chế biến thức ăn cho các cháu. Công việc này được luân phiên nhưng không có bất cứ một khoản thù lao nào. Hiện, toàn tỉnh Quảng Trị có 152 trường mầm non công lập với hơn 35.000 cháu, theo đó số người nấu ăn cần đáp ứng là 747 người.

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua đề án "Thực hiện chế độ lương và BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng nấu ăn tại các trường Mầm non công lập". Từ năm 2019 này, các trường mầm non công lập tại tỉnh Quảng Trị sẽ được bố trí nhân viên nuôi dưỡng. Các chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được ngân sách đảm bảo hoặc xã hội hóa tùy theo điều kiện.

Đáp ứng các chế độ chính sách đối với đội ngũ "cô nuôi" tại các trường mầm non thể hiện tính nhân văn đối với đội ngũ giáo viên nuôi dạy trẻ . Hơn nữa, các trường mầm non cũng như giáo viên và phụ huynh sẽ yên tâm hơn khi không phải lo lắng về bữa ăn của con em mình. Điều này cũng góp phần quan trọng giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở những vùng khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!