TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị: Tăng lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới

Hồ Chiến, Trọng HoàngCập nhật 21:05 ngày 05/05/2021

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị tăng cường thêm lực lượng quân đội, công an, y tế, dân quân tự vệ phối hợp với BĐBP để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là khu vực biên giới giữa Quảng Trị với các tỉnh giáp ranh của Lào. Tỉnh Quảng Trị đã tăng cường thêm lực lượng quân đội, công an, y tế, dân quân tự vệ phối hợp với BĐBP, lập thành 3 lá chắn, để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cũng như phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa.

3 lá chắn được tỉnh Quảng Trị thiết lập trên biên giới, bao gồm: trên sông, trong khu vực khu dân cư, trên các tuyến quốc lộ. 1 trong 3 lá chắn được tỉnh Quảng Trị thành lập, để phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới là chốt làng Vây có các lực lượng như biên phòng, công an, y tế. Chốt này có nhiệm vụ khám sàng lọc tất cả người và phương tiện trên khu vực Lao Bảo về nội địa, nhằm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị đang phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền tới tận các khu dân cư, bên cạnh đó là triển khai số điện thoại đường dây nóng hơn 100 điểm, dọc tuyến biên giới. Chính quyền địa phương ở gần các cửa khẩu cũng kích hoạt lại mọi hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã thành lập 119 chốt cố định, lưu động và trên các tuyến quốc lộ ở sau lưng các cửa khẩu, với gần 800 cán bộ chiến sỹ BĐBP, quân đội, công an, dân quân tự vệ và y tế, trong đó nòng cốt là lực lượng biên phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).