TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bùng phát

Hồ Chiến, Trọng Hoàng, Đình TuấnCập nhật 20:31 ngày 19/09/2021

VTV.vn - Nhiều giải pháp hiện đang được TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị triển khai để phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc sống trong hơn 30 điểm cách ly y tế và phong tỏa tạm thời.

Từ khi phát hiện 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, thành phố Đông Hà đã thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Những ngày qua, thành phố Đông Hà đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, đã truy vết được trên 160 trường hợp F1 và gần 350 trường hợp F2, liên quan đến 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng ngày 15/9.

Đến thời điểm này, thành phố Đông Hà đã có gần 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cộng đồng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Trị đã khẩn cấp triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng gắn liền với đảm bảo an sinh cho người dân đang ở trong các khu vực cách ly.

Thành phố Đông Hà hiện có trên 600 tổ cộng đồng đang phối hợp với các ngành chức năng nỗ lực truy vết các trường hợp F0.

Thành phố Đông Hà cũng đã phong tỏa chợ Đông Hà trong vòng 3 ngày để khử khuẩn.

Tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo thành phố Đông Hà thành lập thêm các khu cách ly với quy mô 1200 người, tiến hành xét nghiệm cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã có trên 170 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; 70 trường hợp đã khỏi bệnh; đã xét nghiệm RT-PCR cho trên 2700 trường hợp và đã có trên 2400 trường hợp âm tính.

Mọi biện pháp phòng chống dịch đang được tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt, từng bước ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.