TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

VTV8Cập nhật 15:10 ngày 30/10/2018

VTV.vn - Sáng nay (30/10), Quốc hội đã khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài trong 3 ngày, đến hết ngày 1/11.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Một trong những kết quả ấn tượng mà báo cáo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã chỉ rõ đó là Kết quả thực hiện Nghị quyết  về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

Sau khi nghe báo cáo, Quốc hội đã thực hiện các phiên chất vấn đối với các thành viên của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Một khác biệt trong phiên chất vấn lần này, đó là Quốc hội  không chất vấn theo nhóm vấn đề mà tập trung chất vấn người đứng đầu các cơ quan liên quan. Như vậy, bất cứ thành viên Chính phủ nào cũng sẽ trả lời chất vấn nếu đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi. Phương thức chất vấn tại Kỳ họp này thể hiện rõ phương pháp làm việc của quốc hội, đó là giám sát đến cùng việc thực hiện những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, đã được Quốc hội giám sát, chất vấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!