TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư một số đoạn cao tốc Bắc- Nam

VTV8Cập nhật 10:54 ngày 22/11/2017

VTV.vn - Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn ‎2017 – 2020.

Sáng nay với hơn 83% Đại biểu quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn ‎2017 – 2020.

Theo đó, Quốc hội quyết định chủ trương xây dựng dự án một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2017-2020 đầu tư và đưa vào khai thác các đoạn Cao Bồ (Nam Định)-Bãi Vọt (Hà Tĩnh), Cam Lộ (Quảng Trị)-La Sơn (Thừa Thiên-Huế), Nha Trang (Khánh Hòa)-Dầu Giây (Đồng Nai) và cầu Mỹ Thuận 2.

Đề cập đến phương án đầu tư, giai đoạn 2017-2020 đầu tư khoảng 654km, chia thành 11 dự án thành phần đi qua 13 tỉnh, gồm 8 dự án thuộc các đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) và Nha Trang (Khánh Hòa)-Dầu Giây (Đồng Nai) đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Dự kiến tổng chiều dài của các đoạn cao tốc là 654km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 120.000 tỷ đồng. Tính sơ bộ, nhu cầu sử dụng đất của dự án là hơn 3700 ha. Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe trên tất cả các đoạn, riêng đoạn Cam Lộ - Sơn La xây dựng theo quy mô 4 làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt. Mức thu phí dự kiến là 2.500 đồng/km đối với xe con dưới 5 chỗ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng mức thu mà Bộ Giao thông Vận tải đã trình là không cao so với mặt bằng chung của các dự án cao tốc khác. Việc chuẩn bị đầu tư dự án sẽ được thực hiện ngay từ năm nay và cơ bản hoàn thành sau 4 năm nữa.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.