TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quốc lộ 26 chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế

Như Ngọc, Lâm ThànhCập nhật 21:51 ngày 23/02/2023

VTV.vn - Trong năm 2022, tuyến quốc lộ 26 đi qua địa bàn huyện Krông Pắk có chiều dài khoảng 38 km nhưng đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và bị thương 6 người.

Quốc lộ 26 có chiều dài hơn 150km là tuyến đường nối liền tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Với mật độ phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, trong khi mặt đường chật hẹp đã làm hạn chế nhu cầu đi lại, thông thương của người dân; nhất là vận chuyển, nông sản vốn được xem là thế mạnh của Tây Nguyên. Trên đoạn đường này có đến 6 điểm đen về tai nạn giao thông.

Trên tuyến quốc lộ 26 trung bình mỗi ngày có 6000 phương tiện lưu thông qua lại. Tuy nhiên, nhiều đoạn qua khu dân cư của tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa mặt đường hẹp. Trong khi đó, những mương thoát nước lộ thiên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dù đã có những bước chuyển mình nhưng tốc độ phát triển kinh tế khu vực Tây Nguyên chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Một trong những nguyên nhân là mạng lưới liên kết vùng chưa đồng bộ. Vì vậy, xây dựng hạ tầng, kết nối mạng lưới giao thông là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 5 tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.