TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Rừng phòng hộ chống biển đổi khí hậu chết vì nắng hạn

Nguyên Linh - Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 16:35 ngày 06/08/2019

VTV.vn - Rừng phòng hộ ven biển ở tỉnh Phú Yên được đầu tư nhiều năm qua về cả diện tích trồng mới và khoanh nuôi tái sinh giờ đây đã chết hàng loạt vì nắng hạn kéo dài.

Tại tiểu khu 228, rừng phòng hộ ven biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, với diện tích gần 40 héc ta rừng phòng hộ ven biển do Công ty TNHH Nông Lâm Kim Sơn nhận chăm sóc và bảo vệ phần lớn đã chết khô, thậm chí những cây dương có tuổi đời hàng chục năm tuổi cũng không thể sống qua mùa hạn năm nay. Ở một khu vực khác thuộc xã An Ninh Đông, rừng dương hàng chục năm tuổi được giao cho người dân quản lý cũng chết hết.

Theo thống kê của Ban điều hành dự án trồng rừng ven biển Phú Yên, trong hơn 460 héc ta rừng phòng hộ trồng mới và trồng bổ sung giai đoạn 2015 - 2019, đã có 189 héc ta chết trắng do nắng hạn. Trong khoảng 280 héc ta rừng còn lại, hiện cũng đang có hiện tượng khô héo, và nếu trời tiếp tục nắng nóng, thiệt hại càng gia tăng.

Theo tính toán,1 héc ta rừng trồng mới và nuôi tái sinh giai đoạn 2015 - 2019 khoảng 20 triệu đồng. Điều này cũng có nghĩa số tiền đầu tư cho hơn 180 héc ta rừng ven biển đã mất trắng và mục tiêu trồng rừng ven biển chống biến đổi khí hậu cũng đã không thành công vì nắng hạn kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!