TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tái diễn tình trạng trộm cát xây dựng

ĐỗVinh, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 22:05 ngày 02/12/2018

VTV.vn - Trong khi người dân thiếu cát xây dựng buộc phải đi trộm thì tỉnh Quảng Nam chỉ cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát xuất khẩu và bán ra ngoại tỉnh.

Tại mỏ cát trắng xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, phần lớn khu vực này được tỉnh Quảng Nam cấp phép cho Công ty Cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam khai thác cát. Gần 20 năm nay, Công ty chở cát đi bán khắp nơi, riêng người dân sở tại hầu như không được tiếp cận nguồn cát trắng khai thác này.

Năm này qua năm khác, người dân vùng cát phải đi trộm cát xây dựng. Cấp huyện đôn đốc cấp xã kiểm tra, xử lý nhưng xã vẫn làm ngơ, xem như tạo điều kiện để dân xây nhà.

Cũng ngay tại huyện Thăng Bình, trong khi người dân thiếu cát xây dựng buộc phải đi trộm thì tỉnh Quảng Nam chỉ cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát xuất khẩu và bán ra ngoại tỉnh. Nếu tỉnh Quảng Nam không có giải pháp tích cực thì nạn trộm cát sẽ còn tiếp diễn.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam quy hoạch điểm khai thác cát để bán cho người dân thì hằng ngày, toàn bộ người dân các xã vùng cát của tỉnh Quảng Nam vẫn phải đi trộm cát xây dựng. Nhiều đối tượng trộm cát chuyên nghiệp còn lợi dụng để trộm cát quy mô lớn sau đó chuyển đi bán nhiều nơi gây thất thoát tài nguyên, làm thất thu ngân sách địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.