TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tăng cường công tác bảo vệ rừng khu vực biên giới Tây Nguyên

Thanh Hà, Trung Dũng (VTV5)Cập nhật 15:16 ngày 20/06/2018

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả công tác chống buôn lậu gỗ khu vực biên giới thời gian qua và đề ra chủ trương, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng biên giới thời gian tới.

VTV.vn - Sáng 20/6, tại Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức Hội thảo "Chống khai thác, vận chuyển gỗ trái phép khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Bộ đội biên phòng các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước đã xử lý 90 vụ và hơn 100 đối tượng, tạm giữ nhiều tang vật gồm hơn 800 mét khối gỗ các loại. Tuy nhiên, tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng công tác nắm tình hình nơi biên giới của một số đơn vị chưa kịp thời, bị động trong xử lý vụ việc, công tác quản lý còn nhiều sơ hở, dẫn đến các đối tượng xấu lợi dùng tình hình tiếp tục khai thác, vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới. Ước tính hiện có khoảng 12.600 mét khối gỗ đang được tập kết phía ngoại biên đối diện các tỉnh Tây Nguyên.

Hội thảo cũng đề ra nhiều giải pháp cho thời gian tới như: thực hiện nghiêm đóng cửa rừng tự nhiên và tăng cường quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.