TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm du lịch

Hoài Thu, Văn PhátCập nhật 20:49 ngày 25/04/2021

VTV.vn - Chính quyền các địa phương có các điểm du lịch đang tăng cường thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho du khách.

Hiện nay, dịch COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi nhiều di tích, điểm du lịch được phép mở cửa trở lại, người dân bắt đầu đi du lịch mùa hè, du lịch lễ hội và nhất là lên kế hoạch du lịch trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Vì vậy, chính quyền các địa phương có các điểm du lịch đang tăng cường thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho du khách, trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh ở một số nước láng giềng thời gian gần đây.

Ghi nhận tại thành phố Hội An trong ngày cuối tuần, các khách sạn ở Hội An bắt đầu có khách, nhưng không vì vậy mà các nhân viên khách sạn lơ là các biện pháp phòng chống dịch. Các du khách cũng tự giác tuân theo các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 và thực hiện tốt yêu cầu 5K Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập và Khai báo y tế. Tại các khu vực công cộng, từ lễ tân, hành lang, bếp, nhà hàng đều triển khai các quy trình riêng để phòng dịch. 

Còn tại các điểm tham quan trong thành phố Hội An, ngành du lịch đã xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách với chủ trương: Chỉ tổ chức đón khách khi bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, nhằm duy trì thành quả chống dịch trong thời gian qua của cả nước.

Tại Quảng Nam trong năm qua, ngành du lịch đã bị sụt giảm 81% về lượng khách tham quan, lưu trú và giảm 82% doanh thu du lịch. Cho nên vào thời điểm này, khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở các nước láng giềng thì không còn cách nào khác, những người làm du lịch phải tự bảo vệ mình mới có thể đi tiếp trên hành trình phục hồi sau dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!