TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tăng cường xử lý xe độ chế gây mất ATGT

Hoàng Thủy - Trung Thành (VTV8)Cập nhật 09:02 ngày 24/07/2019

VTV.vn - Thời gian qua, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, tình trạng thanh niên tổ chức tụ tập đua xe trái phép, nẹt pô, độ chế xe diễn biến phức tạp, làm mất ATGT.

Nhằm ngăn chặn tình trạng thanh niên tổ chức tụ tập đua xe trái phép, nẹt pô, độ, chế xe trên địa, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng ra quân tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là vào thời điểm ban đêm...

Đa số các quái xế điều khiển các phương tiện bị lực lượng công an phát hiện và xử lý là xe máy các loại đã qua độ, chế, lắp đặt ống pô sai quy định. Điều đáng nói là các đối tượng thường sử dụng các phương tiện xe máy cũ, rẻ tiền để độ, chế nên khi bị truy bắt thường vứt bỏ phương tiện, lẫn tránh, nhiều trường hợp còn chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tàng trữ các chất cấm theo quy định của pháp luật ...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Huế tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng thanh niên sử dụng xe độ, chế gây mất ATGT và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nếu trong thời gian tới không có những giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm, thì cả 3 tiêu chí trên vẫn sẽ tiếp tục tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.