TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tàu cá Quảng Ngãi "nói không" với đánh bắt trái pháp luật

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 16:08 ngày 06/10/2018

VTV.vn - Từ đầu tháng 12 năm 2017 đến nay, không có tàu cá nào ở Quảng Ngãi vi phạm việc đánh bắt trái pháp luật ở các vùng biển nước ngoài.

Nghề khai thác hải sản là thế mạnh của cư dân huyện đảo Lý Sơn. Số lượng tàu thuyền có công suất lớn không ngừng gia tăng, nghề biển đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gần 4 ngàn lao động biển. Song quan trọng hơn là ý thức đánh bắt có trách nhiệm. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, các cơ quan chức năng của Quảng Ngãi còn tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân. Những nỗ lực của chính quyền và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước đưa hoạt động khai thác thủy sản đi vào nền nếp.

Ông Phùng Đình Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đa số ngư dân biết được khi khai thác trên biển cần phải ghi nhật ký khai thác và nộp nhật ký khai thác cho cơ quan có thẩm quyền. Sắp tới khi hoạt động trên biển phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình."

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài không chỉ là yêu cầu quan trọng trong việc nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng của EU mà còn là giải pháp hữu hiệu để phát triển bền vững nghề khai thác thủy sản, một trong những thế mạnh vốn có ở Quảng Ngãi.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.