TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tây Nguyên cảnh báo cao điểm cháy rừng mùa khô

Đức Hiếu, Ngọc Thuý, Thanh Ngọc, Quang HưngCập nhật 17:37 ngày 06/03/2024

VTV.vn-Thời tiết Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp 4, cấp 5 - cấp cực kì nguy hiểm với hơn 1 triệu ha rừng đang bị "giặc lửa" đe dọa.

Tây Nguyên có hơn 2,1 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng toàn khu vực này là gần 46%. 3 tháng nay, thời tiết nắng nóng, các cánh rừng già trở nên khô khốc. Trong điều kiện thời tiết này, nếu không may xảy ra cháy rừng, đám cháy sẽ dữ dội và lan nhanh, nhất là hiện nay, nhiều cánh rừng đang mùa thay lá, lớp thực bì dày. Thực tế từ đầu mùa khô đến nay đã xảy ra không ít vụ cháy rừng và rừng ở Tây Nguyên được dự báo sẽ luôn bị đe doạ trong những ngày tới.

Tây Nguyên là khu vực có diện tích rừng lớn nhất nước (chiếm 17,5%), trong khi nguồn nhân lực bảo vệ rừng mỏng cũng là nguyên nhân khiến nguy cơ cháy rừng mùa khô luôn thường trực. Hệ thống cây rừng dễ bắt lửa, thêm vào đó, thói quen sinh hoạt của những hộ dân sống dựa vào rừng cũng là nguyên nhân khiến rừng dễ xảy ra cháy. Nếu không may xảy ra cháy lớn vào mùa khô, khả năng dập lửa bằng sức người hầu như là không thể.

Trước thực trạng rừng dễ xảy ra cháy và những hậu hoạ khôn lường, các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang căng mình triển khai phòng cháy, thậm chí quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu xảy ra cháy rừng. Ngoài thường xuyên tuần tra, quét dọn thực bì, việc nâng cao nhận thức và sự phối hợp tích cực của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đang là ưu tiên hàng đầu của ngành kiểm lâm và chính quyền các địa phương.

Hầu hết người dân đang sinh sống, canh tác tại vùng giáp ranh, vùng có nguy cơ cháy rừng cao đã ký cam kết thực hiện nghiêm Luật bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó, từ đầu mùa khô đến nay, chưa xảy ra vụ cháy rừng hoặc đốt nương gây nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hành trình bảo vệ các cánh rừng mùa khô bớt gian nan khi bên cạnh những cán bộ kiểm lâm luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của người dân, nhất là cộng đồng dân cư sống quanh rừng và sống dựa vào rừng. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân ở những vùng có nguy cơ cháy, cần tạm dừng các hoạt động như đốt ong lấy mật, đốt nương rẫy. Khách du lịch không sử dụng lửa tại các danh lam thắng cảnh gần và trong rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.