TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tháo gỡ điểm nghẽn trong xuất khẩu hoa Đà Lạt

Tấn Quýnh, Vũ Giang, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 10:43 ngày 03/01/2018

VTV.vn - Tỷ lệ hoa xuất khẩu ở Đà Lạt chỉ dừng ở mức 9%, trong khi đây được đánh giá là vùng trồng hoa lớn nhất Đông Nam Á. Có những điểm nghẽn nào trong xuất khẩu hoa ở Đà Lạt?

Làng hoa Vạn Thành có tiếng ở Đà Lạt với những nhà vườn chuyên canh hoa hồng. Kinh nghiệm, tri thức về nghề trồng hoa giúp các nhà vườn ở đây cho ra những cành hoa hồng có chất lượng. Nhưng hoa ở đây vẫn chỉ là để cung ứng đến các chợ hoa trong nước. Để hoa xuất khẩu, việc đầu tiên là các nhà vườn phải đầu tư công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Còn nông dân chỉ mạnh dạn đầu tư khi biết chắc hoa của họ làm ra là được xuất khẩu.

Như vậy, điểm nghẽn đối với xuất khẩu hoa ở Đà Lạt là chưa có nhiều những doanh nghiệp lớn liên kết với người trồng hoa để hướng những nông dân này chuyên canh hoa xuất khẩu. Khác với những mặt hàng nông sản khác, hoa để xuất khẩu buộc phải tuân thủ theo những chuẩn mực đưa ra từ các thị trường. Điều này tự thân nông dân không thể tiếp cận.

Hiện tại, một số nhà sản xuất hoa quy mô lớn như Dalat Hasfarm đã thực hiện liên kết với nông dân địa phương, chuyển giao công nghệ trồng hoa cho nông dân và thu mua hoa của nông dân để xuất khẩu. Nếu có thêm nhiều sự kết nối này cũng sẽ đồng nghĩa, tỷ trọng hoa xuất khẩu của Đà Lạt sẽ được nâng lên.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.