TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh ngập trong rác thải

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 20:35 ngày 02/12/2021

VTV.vn - Dọc các tuyến đường vào huyện Hương Khê, Hà Tĩnh có rất nhiều bãi rác tự phát. Có nơi rác tràn hẳn ra đường cản trở giao thông, ảnh hưởng môi trường và sức khoẻ người dân.

Trong những ngày vừa qua, người dân trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục phản ánh đến đường dây nóng của VTV8 để thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do rác thải sinh hoạt đã kéo dài trong suốt 5 năm qua.

Năm 2017, sau khi bãi rác Trại Lợn quá tải, buộc phải đóng cửa, rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hương Khê không được thu gom xử lý, dẫn đến ứ đọng kéo dài. Người dân vô tư ném rác ở bất cứ đâu, từ các tuyến đường, vỉa hè đến các khu vực công cộng. Khắp đường làng, ngõ xóm đều ngập tràn rác thải. Lượng rác thải lớn đã gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, môi trường, nước sinh hoạt của người dân.

Không chỉ riêng khu vực thị trấn, mà 8 xã khác trên địa bàn huyện Hương Khê cũng bị rác thải bủa vây khắp nơi. Trời nắng, rác thải bốc mùi nồng nặc, người dân còn tự ý đốt rác khiến khói bụi ô nhiễm bốc lên mù mịt. Còn về mùa mưa, nước thải từ các bãi rác tràn ra môi trường, hôi thối cả khu dân cư.

Mỗi năm huyện Hương Khê phải trích ngân sách trên 3,5 tỷ đồng để chở rác thải vào tỉnh Quảng Bình xử lý nhưng không thể xử lý hết vì lượng rác quá lớn. Theo tính toán, lượng rác thải trung bình mỗi ngày tại huyện Hương Khê là 40 tấn, trong đó có 20 tấn buộc phải xử lý ngay.

Trước mắt chính quyền địa phương phải trích ngân sách để thu gom, nhưng thực tế với lượng rác như hiện nay thì rất khó để thu gom hết, về lâu dài sẽ buộc phải xây dựng nhà máy xử lý rác.

Không có người thu gom, không có nhà máy xử lý rác thải nên suốt 5 năm qua, người dân Hương Khê đã phải sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Giờ đây bà con không chỉ lo lắng bởi dịch bệnh COVID-19, mà còn phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh khác khi môi trường sống đang bị ô nhiễm như thế này.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đông đảo người dân đều mong muốn chính quyền địa phương phải có giải pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm này. Trước nguyện vọng chính đáng của bà con, tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Hương Khê. Với kỳ vọng sau khi có nhà máy sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống của người dân và góp phần xây dựng cảnh quan đô thị, phong trào Nông thôn mới trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!