TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thoát khỏi cạm bẫy: "Bắt cóc trẻ em" (21h15, thứ Bảy, 20/1 trên VTV8)

Hồ Thu Hồng (VTV8)Cập nhật 17:38 ngày 19/01/2018

VTV.vn - Đối tượng bắt cóc trẻ em ngày càng hành động tinh vi và phức tạp. Đã có ý kiến cho rằng hành vi bắt cóc trẻ em cần phải bị truy tố về tội danh giết người.

Hai vụ bắt cóc trẻ em ở Cần Thơ và Cà Mau chỉ là 2 trong nhiều vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra liên tục trong thời gian qua. Dù đã được giải thoát, nhưng sang chấn về tâm lý với trẻ có thể kéo dài sau nhiều năm và gây hoang mang cho các bậc phụ huynh.

Đối tượng bắt cóc trẻ em ngày càng có thủ đoạn tinh vi và phức tạp. Đã có ý kiến cho rằng hành vi bắt cóc trẻ em cần phải bị truy tố về tội danh giết người, và chỉ có ai trong cuộc mới thấu hiểu nỗi đau xót tột cùng và suy sụp tinh thần khi con cái họ rơi vào tay kẻ bắt cóc. Ngoài việc bắt cóc trẻ em vì mục đích tống tiền, cưỡng đoạt tài sản, cơ quan chức năng cũng không loại trừ bắt cóc trẻ em vì nhiều mục đích khác.

Tái hiện lại 2 vụ án bắt cóc trẻ em ở Cà Mau và Cần Thơ, chương trình "Thoát khỏi cạm bẫy" với chủ đề "Bắt cóc trẻ em" như một bài học cảnh giác cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó còn có phân tích tình huống, giúp phụ huynh có thêm kỹ năng dạy con trẻ thoát hiểm khi đã bị bắt cóc. 

"Thoát khỏi cạm bẫy: Bắt cóc trẻ em" 21h15, thứ Bảy (20/1), phát lại 22h35 thứ Năm (25/1) trên VTV8.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).