TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 10

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí ThànhCập nhật 13:06 ngày 16/09/2017

VTV.vn -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định cấp 40 tỷ đồng để tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lại 2 cột truyền hình bị gãy đổ, cấp từ 1 - 2 nghìn tấn gạo để hỗ trợ đồng bào.

Hà Tĩnh là 1 trong 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trích ngân sách dự phòng để hỗ trợ người dân có nhà bị sập hoặc tốc mái. 

Ngay trong sáng nay (16/9), trên đường từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra và động viên các lực lượng quân đội, công an tỉnh Hà Tĩnh đang giúp các trường học và nhà dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 10. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có tới 60 nghìn ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái, Huyện Kỳ Anh là địa phương bị thiệt hại nằng nề nhất. Điển hình là trường tiểu học và trung học xã Kỳ Nam bị tốc hết mái. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quân Khu 4 đã điều trên 22 nghìn chiến sỹ quân đội thường trực và dân quân tự vệ để giúp nhân dân ở 6 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Ngay trong sáng nay (16/9), 300 chiến sỹ được động để giúp nhân dân huyện Kỳ Anh dựng lại nhà cửa và 600 chiến sỹ giúp nhân dân huyện Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả rừng cao su bị gãy đổ. Lực lượng Công an cũng đã huy động 9000 chiến sỹ đến Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An giúp dân. Cả quân đội và công an đều cam kết sẽ cử thêm lực lượng để giúp dân nếu được yêu cầu.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công Thương cam kết trong 5 ngày nữa sẽ cung cấp điện trở lại cho toàn bộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Thủ tướng cũng đã quyết định cấp 40 tỷ đồng để tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lại 2 cột truyền hình bị gãy đổ, cấp từ 1 - 2 nghìn tấn gạo để hỗ trợ đồng bào, đồng thời yêu cầu các địa phương phải công khai binh mạch những người được nhận tiền hỗ trợ để dựng lại nhà cửa bị sập đổ hoặc tốc mái trong bão. 

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.