TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Cập nhật 17:39 ngày 20/07/2018

Thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến viếng và dâng hương mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

VTV.vn - Chiều nay (20/7) đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ đã vào thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến viếng và dâng hương mộ cố Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, người chiến sỹ cách mạng kiên trung của dân tộc. Thủ tướng chính phủ bày tỏ lòng ngưỡng vọng trước anh linh cố Tổng bí thư Hà Huy Tập, một trong những lãnh tụ tư duy lý luận cách mạng sắc bén, người chiến sỹ cách mạng không bao giờ nuối tiếc, nguyện cống hiến trọn đời cho lý tưởng cộng sản, cống hiến cho nhân dân.

Cũng trong chiều nay (20/7), Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm và kiểm tra hoạt động của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại khu kinh tế Vũng Áng. Kiểm tra hệ thống hồ sinh học, xưởng công dụng bộ phận năng lượng, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực khắc phục sự cố môi trường của công ty. Hiện toàn bộ các chỉ số môi trường từ hệ thống quan trắc đều đảm bảo, trong đó có nhiều chỉ số thấp hơn mức quy định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Thủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra hệ thống hồ sinh học

Tìm hiểu quy trình vận hành của 2 lò cao, Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực đảm bảo tiến độ sản xuất của công ty. Sau khi vận hành 2 lò cao, đến thời điểm này Nhà máy đã sản xuất đạt sản lượng 5 triệu 200 ngàn tấn thép theo tiêu chuẩn.

Cũng trong chiều nay (20/7) Thủ tướng đã đến thăm và kiểm tra hoạt động xuất nhập hàng hóa  cảng nước sâu Sơn Dương - một trong những cảng nước sâu và hiện đại nhất Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Thủ tướng đã đến thăm và kiểm tra hoạt động xuất nhập hàng hóa cảng nước sâu Sơn Dương

Dự kiến trong năm 2018 cảng này sẽ đón trên 1000 lượt tàu với khối lượng bố dỡ trên 23,7 triệu tấn.