TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

Hoàng Thủy, Nam Trung (VTV8)Cập nhật 10:45 ngày 14/10/2017

VTV.vn - Thừa Thiên Huế tuy không phải điểm nóng về bệnh tay chân miệng, thế nhưng nhiều biện pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh đã và đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Nhằm chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng lây lan, trong thời gian vừa qua, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như tổ chức nhiều hội nghị phòng chống dịch với 100% các huyện, thị xã triển khai ký cam kết phòng chống tay chân miệng đến tận hộ gia đình; tập huấn phòng chống dịch bệnh cho 609 cán bộ y tế trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi tuần đơn vị này tiếp nhận từ 50-80 ca khám lâm sàng về tay chân miệng. Nguy cơ lây lan rộng trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi công tác phòng ngừa dịch bệnh cần được chú trọng triển khai .

Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em - đối tượng dễ bị lây bệnh cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Đồng thời khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để có biện pháp điều trị đúng và kịp thời.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.