TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế đạt mục tiêu 1,1 triệu dân có thẻ gắn mã QR

Bình An, Nguyễn HuânCập nhật 20:38 ngày 15/11/2021

VTV.vn - Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu toàn bộ 1,1 triệu dân đều có thẻ mã QR, nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến 18h tối qua (14/11), Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 94 ca nhiễm COVID-19, trong đó có đến 68 ca cộng đồng. Đây là số ca cộng đồng tỉnh này ghi nhận cao nhất từ trước đến nay. Hiện địa phương này đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch cấp bách.

Thẻ kiểm soát dịch bệnh gắn mã QR quốc gia đang được triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế như một điểm sáng trong công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Với sự hỗ trợ tích cực từ phía cơ quan chức năng và sự đồng lòng từ người dân, Thừa Thiên Huế đã chạm ngưỡng mục tiêu toàn bộ 1,1 triệu dân, đều có thẻ với mã QR của riêng mình. Mở ra nền tảng vững chắc để xây dựng 1 chính quyền số, xã hội số và kinh tế số tại địa phương này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.