TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế đưa vào sử dụng tàu vỏ thép lớn nhất tỉnh

Đình Toàn (CTV)Cập nhật 18:57 ngày 28/12/2017

Chiếc tàu được đóng mới với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng, được Aribank chi nhánh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ vốn vay ưu đãi 95%, chủ tàu đối ứng vốn 1 tỷ đồng.

VTV.vn - Chiều 27/12, tại cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra lễ bàn giao tàu cá vỏ thép TTH – 9155.TS cho ông Trần Dành ở tổ dân phố Hải Tiến.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là chiếc tàu cá vỏ thép đóng mới thứ 4 ở tỉnh này thực hiện theo nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, và là chiếc tàu cá vỏ thép lớn nhất, hiện đại nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế tính đến thời điểm này.

Chiếc tàu này có chiều dài gần 30m, rộng 7,3m, chiều cao mạn tàu 3,2m; tàu được trang bị hệ thống vỏ thép chịu lực va đập mạnh bên ngoài, hệ thống chứa nhiên liệu lớn cho phép đi biển dài ngày; hệ thống máy chính công suất 829 CV, điều khiển thủy lực, vận tốc tàu có thể đạt 13 hải lý/giờ, tàu đi trên biển với sóng gió cấp 6 - 7; trang bị hệ thống thiết bị công nghệ thông tin hiện đại giúp thuyền trưởng phát hiện chướng ngại vật, đá ngầm, đặc biệt là máy dò tìm thủy sản 360 độ khá hiện đại trị giá 1,7 tỉ đồng, cùng hệ thống nội thất khang trang… Tàu do Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt đóng trong thời gian 9 tháng. Đây cũng là chiếc tàu thứ 25 của công ty này đóng cho ngư dân theo Nghị định 67, trong đó có 8 tàu vỏ thép, 17 tàu vỏ gỗ.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.