TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế: Người dân phải mua điện giá cao từ HTX

Mỹ Nga, Công ĐiềnCập nhật 20:50 ngày 09/09/2021

VTV.vn - Các hộ dân tại Thừa Thiên - Huế đã không kinh doanh gần 3 tháng nay, nhưng giá điện vẫn như những ngày buôn bán. Nguyên nhân do đâu?

Chia sẻ với phóng viên VTV8, 1 hộ dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cho biết, cứ mỗi tháng điện càng tăng, nhất là những hộ kinh doanh, không mua bán gì cả nhưng giá điện vẫn như những ngày có buôn bán… Và không chỉ có 1 vài hộ mà là hơn 3.000 hộ dân đã phải sử dụng nguồn điện với giá điện cao trong một thời gian dài như vậy.

Theo Thông tư liên tịch số 32 năm 2013 của liên Bộ Tài chính công thương về việc giao nhận và hoàn trả tài sản lưới điện hạ áp nông thôn với mục đích đảm bảo quyền lợi của người dân được dùng nguồn điện lưới Quốc gia hợp lý và an toàn nhất. Tuy nhiên, tại Thừa Thiên - Huế, hàng ngìn hộ dân sinh sống tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc phải mua điện giá cao trong suốt 10 năn nay.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn yêu cầu thực hiện bàn giao lưới điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện nước Lăng Cô cho Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế để đáp ứng nguyện vọng của người dân nhưng đến nay chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!