TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế nuôi thành công ốc hương trên cát

Bình An - Công ĐiềnCập nhật 17:11 ngày 24/09/2019

VTV.vn - Mới đây, một loài vật nuôi khác được nuôi thành công - đó là ốc hương, đã mở ra hy vọng cho vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh.

Thừa Thiên Huế có hơn 1.300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có 318 ha diện tích nuôi tôm trên cát. Trước đây, nuôi tôm trên cát mang lại thu nhập cao cho người nuôi, nhưng thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ở vùng nuôi khiến tôm chết hàng loạt đẩy người nuôi lâm vào khó khăn. Tìm kiếm loại vật nuôi mới phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít gây ô nhiễm môi trường đang là vấn đề mà các cơ quan chức năng và người nuôi tôm trăn trở. Mới đây, một loài vật nuôi khác được nuôi thành công đã mở ra hy vọng cho vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh.

Phong Điền là địa phương nuôi tôm trên cát trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện có 170ha diện tích hồ tôm đang được thả nuôi. Mô hình nuôi ốc hương trên hồ tôm đã mở ra triển vọng kinh tế mới cho người dân nơi đây.

Một điểm mới của mô hình này là người nuôi thực hiện theo chuỗi liên kết từ cung ứng nguồn giống, chuyển giao kỹ thuật, đến ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mở ra hướng phát triển nhân rộng mô hình.

Việc xây dựng chuỗi liên kết trong nuôi trồng thủy sản ngoài mục tiêu đảm bảo đầu ra ổn định còn hỗ trợ công tác truy xuất nguồn gốc, nâng cao uy tín sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đây là một xu thế tất yếu để xây dựng một ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.