TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế phát triển thương hiệu đặc sản "Thanh trà Huế"

Xuân Hòa, Quốc PhươngCập nhật 09:15 ngày 11/09/2017

VTV.vn - "Thanh trà Huế" là một thương hiệu đặc sản trái cây đã được tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ năm 2005.

Sau 12 năm, thanh trà Huế tiếp tục khẳng định được chỗ đứng trên thị trường với chất lượng được bảo đảm và vùng trồng thanh trà được mở rộng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường.

Để khẳng định chất lượng và thương hiệu cho trái thanh trà, Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế vừa tổ chức dán nhãn trên mỗi trái thanh trà Phong Thu, huyện Phong Điền. Cùng với thanh trà Thủy Biều bên sông Hương, thanh trà Phong Thu bên sông Ô Lâu góp mặt trong "gia đình" thanh trà Huế sẽ tiếp tục quảng bá, nâng cao uy tín, chất lượng và danh tiếng của loại đặc sản trái cây này. 

Câu lạc bộ thanh trà Phong Thu với 38 hộ dân trồng thanh trà cam kết tuân thủ quy trình Vietgap trong sản xuất. Trong năm nay, huyện Phong Điền sẽ tiếp tục thực hiện dự án nhân rộng mô hình cải tạo vườn tạp từ nguồn vốn phát triển nông thôn mới và nguồn vốn khuyến nông để trồng mới, trồng thay thế 6.000 cây thanh trà trên diện tích 30 ha. Đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh trà Huế - Phong Thu và tăng thu nhập cho nông dân, thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).