TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Thiếu đất sản xuất ở vùng cao do quy hoạch chậm

Phú Thạnh, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 15:20 ngày 08/10/2017

VTV.vn - Đến thời điểm này, nhiều diện tích rừng đã được khai thác nhưng công tác bàn giao đất rừng vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân A Lưới.

Thiếu đất sản xuất đang là thực trạng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh của nhiều hộ dân ở xã Hồng Hạ, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ diện tích đất sản xuất gần 1.000 ha ,qua các  đợt triển khai dự án thuỷ điện, quỹ đất của người dân thu hẹp dần chỉ còn hơn 700 ha, nhu cầu về đất sản xuất ngày càng  cấp thiết .

Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn trên, năm 2016 , Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khai thác gỗ rừng trồng với diện tích hơn 150 ha ở xã Hồng Hạ và 73 ha ở xã Hương Nguyên; rà soát, cấp đất sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, đơn vị chủ quản phải quản lý diện tích đất hoang hoá, do cây rừng đã được khai thác nhưng đất rừng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Sự chậm trễ trên xuất phát từ Đề án "Tổng kiểm tra, phương án tăng cường quản lý đất lâm nghiệp sau khi thu hồi từ các lâm trường ", được tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành từ đầu năm nay nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện .

Đang ở vào mùa mưa bão, công việc mưu sinh phụ thuộc vào làm thuê cho các chủ rừng của nhiều hộ dân xã Hồng Hà trở nên nhọc nhằn và bấp bênh hơn. Đây cũng là khó khăn chung ở vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế khi người dân không có đất sản xuất.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.