TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế triển khai dự án đưa bác sỹ trẻ về vùng khó khăn

Phước Tâm, Quốc PhươngCập nhật 16:29 ngày 01/09/2017

VTV.vn - Sáng nay (1/9), tại thành phố Huế, Bộ Y tế phối hợp với Đại học Y dược Huế đã tổ chức lễ triển khai dự án "Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn".

Các bác sỹ trẻ được lựa chọn theo các tiêu chuẩn đầu vào khắt khe sẽ theo học khóa đào tạo BSCK1. Chương trình đào tạo dành riêng cho các bác sỹ này chú trọng thực hành tay nghề, chiếm 70% đơn vị học trình, đảm bảo khi ra trường có thể thực hiện tốt các kỹ thuật khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến huyện. Trong thời gian đào tạo, các học viên được hỗ trợ học phí và hưởng lương.

Các bác sỹ trẻ tại khóa học này được đào tạo CK1 thuộc 8 chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Chấn đoán hình ảnh và Y học cổ truyền tại trường Đại học Y dược Huế trong 24 tháng, trước khi về công tác tại vùng khó khăn. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sỹ trẻ sẽ về công tác tại các huyện nghèo tối thiểu 3 năm (với bác sỹ nam) và 2 năm (với bác sỹ nữ). Riêng các bác sĩ được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ công tác lâu dài tại địa phương.

Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện của Bộ Y tế sẽ giúp người dân tại các địa phương còn khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng; hạn chế chuyển tuyến điều trị góp phần giảm tải các bệnh viện tuyến trên.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).